Theo hãng tin RT, chiếc Airbus 320 của hãng hàng không Nga Aeroflot cất cánh từ sân bay Sheremetyevo của Moscow sáng 24/11 để hướng tới Anapa bên bờ Biển Đen. Tuy nhiên, máy bay đã phải hạ cánh khẩn ở Rostov-on-Don sau khi cơ phó bất ngờ ngã bệnh.

{keywords}
Ảnh: Sputnik

Hiện chưa rõ nguyên nhân tử vong nhưng có thể do đau tim hoặc máu đông cục. Một nguồn tin nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng viên phi công này trước đó đã kêu bị đau ngực.

Một hành khách tên là Yelena Voronova kể trên với Kênh 5 rằng trước khi hạ cánh phi hành đoàn thông báo một thành viên tổ lái cảm thấy không khỏe. "Một nữ tiếp viên đã chạy qua lối đi. Sau đó, họ hỏi có ai là bác sĩ trên máy bay không và nói họ thực sự rất cần bác sĩ. Và họ hỏi lại lần nữa".

Thanh Hảo