{keywords}
 

Thông báo của CBR cho biết hôm 20/6, Nga đã tăng lượng vàng dự trữ thêm 0,3% trong vòng một tháng, từ 1/5 đến 1/6.

Theo RT, Moscow đã tích cực tăng lượng vàng dự trữ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đôla Mỹ và để đa dạng hoá nguồn dự trữ tiền tệ quốc tế.

Trong 5 tháng đầu năm nay, Nga đã tích thêm 78 tấn vàng vào kho, tăng thêm phần dự trữ bằng kim loại quý thêm 3,7%. Năm 2018, CBR mua tổng số 274 tấn vàng.

“Tôi cho rằng những gì Nga đang làm hoặc các ngân hàng trung ương khác nhận ra, đó là cần tăng lượng vàng dự trữ vì khủng hoảng đồng đôla sắp xảy ra”, CEO của Euro Pacific Capital Peter Schiff nói với RT.

Ngày 20/6, giá vàng giao ngay đã tăng lên mức chưa từng có trong hơn 5 năm, được giao dịch ở mức 1.386,16/ounce.

Hoài Linh