{keywords}
Ảnh: RT

Theo hãng tin RT, trong một thông báo được gửi tới hãng Itar-tass, một quan chức giấu tên xác nhận ông Alexander Kuranov, 73 tuổi, lãnh đạo công ty kỹ thuật NIGS, đang bị giam giữ.

Bộ phận báo chí của toà án Lefortovo ở Moscow sau đó xác nhận, các công tố viên muốn giam giữ ông này hai tháng trong khi chuẩn bị đưa ra cáo buộc tội phản quốc. Ông Kuranov được cho là đã cung cấp thông tin bí mật về những phát triển khoa học cho một công dân ngoại quốc.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin từ cơ quan an ninh sau đó cho biết thêm, ông Kuranov là Tổng giám đốc Cơ sở nghiên cứu hệ thống siêu thanh có trụ sở tại St.Petersburg. Ông là một chuyên gia về công nghệ siêu thanh và đã giám sát việc lên ý tưởng cho máy bay siêu thanh mới mang tên Ayaks.

Công nghệ siêu thanh cho phép các vật thể di chuyển nhanh hơn nhiều so với tốc độ âm thanh.

Trong một báo cáo thường niên của NIGS, được công bố hồi tháng 3, công ty này cho hay họ tập trung vào việc nghiên cứu và thử nghiệm nhằm tạo ra các hệ thống siêu thanh và vũ trụ thế hệ tiếp theo.

Hoài Linh

Chân dung chuyên gia máy bay siêu thanh bị Nga bắt vì phản quốc

Chân dung chuyên gia máy bay siêu thanh bị Nga bắt vì phản quốc

Nga đã bắt giữ một nhà vật lý chuyên nghiên cứu mảng nhạy cảm về máy bay siêu thanh, cáo buộc ông này tội phản quốc.