Cơ quan truyền thông của lực lượng tuần tra biên giới Nga cho biết, các tàu của Triều Tiên bị nghi ngờ đánh bắt trái phép, khi trên các con tàu chở hơn 30.000 con mực và nhiều thiết bị đánh bắt bị cấm.

{keywords}
Tàu tuần tra của cảnh sát biển vùng lãnh thổ Primorye thuộc Nga trên Biển Nhật Bản

“Các ngư dân Triều Tiên đã không kháng cự trong quá trình khám tàu. Những người bị bắt đã được đưa đến thành phố cảng Nakhodka hôm 27/9. Tàu của họ được neo ở bến cảng”, một nguồn tin xác nhận.

Theo nguồn tin, có tổng cộng 262 thuỷ thủ Triều Tiên có mặt trên các con tàu bị bắt giữ.

Vụ việc xảy ra sau khi một nhóm ngư dân khác của Triều Tiên cũng bị bắt gặp đánh bắt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Nga, và đã kháng cự khi bị bắt giữ. Vụ va chạm với các thuyền viên có trang bị vũ khí đã khiến bốn sĩ quan tuần tra biên giới Nga bị thương và một ngư dân thiệt mạng.

Anh Thư