“Đợt nắng nóng này là điều mà tôi chưa từng chứng kiến trước đây. Tôi không thể phủ nhận đợt nắng nóng có liên quan tới biến đổi khí hậu”, nhà khí tượng học Anthony Farnell nói với hãng tin Global News.

Trong khi đó, nhà khoa học khí tượng Noah Diffenbaugh thuộc Đại học Stanford ở Mỹ lại nhận định rằng, hiện tượng nắng nóng bất thường hiện nay ở khu vực Bắc Mỹ là một dạng khí hậu mà các loại hình thời tiết cực đoan xảy ra ở mức cao hơn và nghiêm trọng hơn.

{keywords}
Một người dân ở Alaska, Mỹ chịu cảnh nắng nóng. Ảnh: Reuters

“Và tình hình thời tiết hiện nay tại các bang Oregon, Washington và khu vực phía bắc bang California của Mỹ là ví dụ lớn nhất”, ông Diffenbaugh nói với hãng tin Global News.

Hãng tin CNN dẫn số liệu thống kê của giới chức Canada cho biết, ít nhất 233 người dân sinh sống tại bang British Columbia đã thiệt mạng kể từ hôm 25/6 do nắng nóng.

{keywords}
Người dân tại thành phố Portland, Oregon trú trong một hầm mát tránh nắng nóng. Ảnh: Reuters
{keywords}
Một bể bơi tại Portland, Oregon phải ngừng đón thêm khách tới tránh nóng. Ảnh: Reuters
{keywords}
Một người dân ngủ tạm dưới các bóng cây để tránh nắng nóng. Ảnh: Reuters
{keywords}
Đá lạnh là một trong những mặt hàng thiết yếu chống chọi nắng nóng. Ảnh: Reuters
{keywords}
Nhiều cửa hàng tại Canada ngừng hoạt động do nắng nóng. Ảnh: Reuters
{keywords}
Các bể bơi trở thành nơi lý tưởng tránh nắng nóng. Ảnh: Reuters

Tuấn Trần

Mưa dữ dội biến đường phố Moscow thành sông, dân thích thú ra bơi

Mưa dữ dội biến đường phố Moscow thành sông, dân thích thú ra bơi

Thủ đô Moscow, Nga và khu vực lân cận hôm 28/6 đã chịu một trận mưa lớn kèm giông bão, khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh ngập lụt và mất điện.

Bão lớn đổ bộ Ấn Độ, hàng vạn ngôi nhà bị tàn phá

Bão lớn đổ bộ Ấn Độ, hàng vạn ngôi nhà bị tàn phá

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, bão Yaas đổ bộ vào miền đông Ấn Độ hôm nay (26/5) đã khiến hơn 10.000 ngôi nhà chịu thiệt hại nặng nề.