Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan gọi ý tưởng điều lực lượng Nga tới Mỹ Latinh là “điều đáng tiếc trong các bình luận công khai” của Moscow. Quan chức này lưu ý, vấn đề nói trên không phải là chủ đề thảo luận tại sự kiện Đối thoại ổn định chiến lược Nga - Mỹ ở Geneva gần đây.

{keywords}
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Ảnh: EPA

“Nếu Nga đi theo hướng đó, chúng tôi sẽ xử lý dứt điểm", ông Sullivan cho biết khi trả lời câu hỏi của một phóng viên.

Theo báo RT, sự phản đối của Washington đối với việc bố trí binh lính Nga ở các nước Venezuela hay Cuba có thể khiến một số người ở Moscow phẫn nộ. Giới chức Nga đã nhiều lần lên tiếng than phiền về các lực lượng vũ trang Mỹ được triển khai gần khu vực biên giới phía tây nước này.

Nhà Trắng có phản ứng mới sau khi cuộc phỏng vấn của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov với kênh truyền hình RTVI có đề cập đến khả năng Moscow điều quân tới Mỹ Latinh. Tại cuộc phỏng vấn, ông Ryabkov không xác nhận hay phủ nhận đây có phải là một phần trong kế hoạch của Điện Kremlin hay không.

“Đó là phong cách của người Mỹ khi có một số lựa chọn cho chính sách đối ngoại và quân sự của họ. Đó là nền tảng cho ảnh hưởng mạnh mẽ của quốc gia này trên thế giới. Tổng thống Nga đã nhiều lần nói về các biện pháp có thể được thực thi, chẳng hạn liên quan đến Hải quân Nga, nếu mọi thứ được thiết lập theo hướng khiêu khích Nga và gia tăng thêm áp lực quân sự của Mỹ đối với chúng tôi. Chúng tôi không muốn điều đó. Các nhà ngoại giao phải đi đến một thỏa thuận”, ông Ryabkov nhấn mạnh.

Ông Ryabkov ngày 10/1 đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman để thảo luận về các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh, bao gồm cả yêu cầu tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chấm dứt mở rộng về phía đông. Song, Washington đã từ chối đề xuất của Moscow.

Tuấn Anh

>>> Đọc tin thế giới trên Vietnamnet

Nga không loại trừ triển khai quân sự tới Cuba, Venezuela

Nga không loại trừ triển khai quân sự tới Cuba, Venezuela

Nga đã từ chối loại trừ khả năng triển khai quân sự tới Cuba và Venezuela nếu các cuộc đàm phán với phương Tây về an ninh châu Âu và Ukraina không đi đúng hướng.

Nga sẽ cắt đứt quan hệ với Mỹ nếu Tổng thống Putin bị trừng phạt

Nga sẽ cắt đứt quan hệ với Mỹ nếu Tổng thống Putin bị trừng phạt

Điện Kremlin hôm nay (13/1) tuyên bố, nếu Mỹ áp đặt trừng phạt cá nhân đối với Tổng thống Putin thì điều đó sẽ tương đương với việc Washington quyết định cắt đứt hoàn toàn mọi quan hệ với Moscow.