“Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng những chương trình tăng cường năng lực cho quân đội Iraq, cũng như cho phép giảm vai trò của lính Mỹ tại nước này”, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tướng Frank McKenzie nói trong chuyến thăm Iraq.

{keywords}
Một số binh sĩ Mỹ đi tuần tại thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters

Chính quyền Mỹ-Iraq hồi tháng 6/2020 từng khẳng định cam kết cắt giảm số lượng binh lính Mỹ đồn trú tại nước này, cũng như Washington không có các kế hoạch duy trì căn cứ hay sự hiện diện quân sự lâu dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi hồi tháng trước đã nhắc lại lời hứa về việc rút binh lính Mỹ.

Ông Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016 từng hứa sẽ kết thúc “các cuộc chiến không có hồi kết” của nước Mỹ. Tuy nhiên, một lượng nhỏ binh sĩ nước này vẫn đóng tại các quốc gia bất ổn như Afghanistan, Iraq và Syria.

Tuấn Trần

Nga khẳng định sẽ không có liên lạc Putin - Trump trước bầu cử Mỹ

Nga khẳng định sẽ không có liên lạc Putin - Trump trước bầu cử Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có 8 cuộc điện đàm kể từ đầu năm nay.

Mỹ tạm dừng thử nghiệm vắc-xin Covid-19, LHQ ra cảnh báo mới

Mỹ tạm dừng thử nghiệm vắc-xin Covid-19, LHQ ra cảnh báo mới

Hãng dược phẩm AstraZeneca tạm dừng thử nghiệm vắc xin Covid-19 sau khi tình nguyện viên mắc bệnh không rõ nguyên nhân.