“Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Trung Quốc tuân thủ nghĩa vụ của họ về công ước quốc tế về Luật Biển, cũng như chấm dứt các hành vi khiêu khích tại Biển Đông”, tạp chí Stripes dẫn thông cáo được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đưa ra hôm 7/8.

{keywords}
Hội nghị trực tuyến các ngoại trưởng Diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28. Ảnh: Kyodo News

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng nhấn mạnh, những nỗ lực đơn phương của Trung Quốc nhằm làm thay đổi hiện trạng bằng việc sử dụng vũ lực “đang tiếp tục và ngày càng gia tăng” tại biển Hoa Đông lẫn Biển Đông, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế.

“Nhật Bản phản đối kịch liệt những hành vi trên”, tờ Japan Times dẫn lời Ngoại trưởng Motegi nói.

Đáp lại, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng “sự can thiệp của những quốc gia nằm bên ngoài khu vực Đông Nam Á là mối đe dọa lớn nhất cho sự hòa bình và ổn định” ở Biển Đông.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc gia tăng kho vũ khí hạt nhân, khi chính quyền Bắc Kinh “từ bỏ chiến lược hạt nhân đã áp dụng trong nhiều thập kỷ qua dựa trên khả năng răn đe hạt nhân ở mức tối thiểu”.

Tuấn Trần

Mỹ tuyên bố duy trì hoạt động ở Biển Đông 'bảo đảm thịnh vượng cho tất cả'

Mỹ tuyên bố duy trì hoạt động ở Biển Đông 'bảo đảm thịnh vượng cho tất cả'

Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ (Indo-Pacom) khẳng định, chính các hoạt động của Trung Quốc buộc Mỹ phải tiếp tục duy trì các hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông.

Mỹ-Indonesia cam kết bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông

Mỹ-Indonesia cam kết bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông

Mỹ và Indonesia cam kết hợp tác trong nhiều vấn đề, bao gồm bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông.