Báo Japan Times đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã hội đàm với người đồng cấp Nhật Taro Kono tại căn cứ không quân Andersen ở Guam hôm 29/8.

Tại cuộc gặp, hai quan chức nhắc lại sự phản đối của Washington và Tokyo đối với bất kỳ nỗ lực nào nhằm "đơn phương dùng vũ lực thay đổi hiện trạng ở Biển Đông".

{keywords}
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper (trái) và người đồng cấp Nhật Taro Kono tại cuộc họp báo chung sau hội đàm gần Washington tháng 1/2020. Ảnh: Kyodo

Theo trang Daily Express, việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn Biển Đông, một tuyến hàng hải quan trọng của thế giới đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của các nước láng giềng và sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Chính phủ Mỹ khẳng định các yêu sách đó của Trung Quốc là bất hợp pháp, đồng thời lên án việc Bắc Kinh cho xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa các đảo trong vùng nước tranh chấp.

Sau khi hội đàm với người đồng cấp Mỹ tại Guam, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Kono đã tổ chức một cuộc họp báo trực tuyến, trong đó ông ca ngợi liên minh giữa hai nước.

"Đối với vấn đề Biển Đông và Hoa Đông, chúng tôi xác nhận rằng cả Mỹ và Nhật sẽ cực lực phản đối mọi quốc gia đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực", ông Kono nói.

Theo ông Kono, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ quả quyết Washington sẽ giữ cam kết bảo vệ Nhật, kể cả các đảo Tokyo đang nắm quyền kiểm soát ở biển Hoa Đông.

Ông Kono cũng lên án việc Trung Quốc ngày 26/8 đã bắn 4 quả tên lửa đạn đạo ra Biển Đông, bao gồm cả tên lửa "sát thủ tàu sân bay". Quan chức này cảnh báo động thái có thể gây bất ổn hơn nữa tình hình trong khu vực.

Tuấn Anh

Mỹ điều tàu khu trục đến Biển Đông, Trung Quốc cảnh báo 'tai nạn quân sự'

Mỹ điều tàu khu trục đến Biển Đông, Trung Quốc cảnh báo 'tai nạn quân sự'

Quân đội Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra "các tai nạn quân sự" sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Mỹ USS Mustin vào Biển Đông.

Sức mạnh chiến hạm Mỹ cử đến Hoàng Sa lúc Trung Quốc tập trận

Sức mạnh chiến hạm Mỹ cử đến Hoàng Sa lúc Trung Quốc tập trận

Hải quân Mỹ đã cử tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin thực hiện sứ mệnh "đảm bảo tự do hàng hải" ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam giữa lúc Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19

Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.
Link tải Bluezone trên Android
Link tải Bluezone trên iOS
Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.