“Chúng tôi đã thông báo cho cả hai phía Ấn Độ và Trung Quốc rằng nước Mỹ đã sẵn sàng, sẵn lòng để có thể hòa giải hoặc phân xử tranh chấp biên giới đang trở nên căng thẳng giữa hai quốc gia. Xin cảm ơn”, Indiatimes trích bài viết của ông Trump trên Twitter.

{keywords}
Lính biên phòng Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: The Diplomat

Quan hệ giữa Ấn Độ và Trung Quốc gần đây khá căng thẳng do tranh chấp tại vùng biên giới giữa hai nước xung quanh vùng núi Himalayan. Đã có hai cuộc đụng độ giữa lực lượng biên phòng Trung-Ấn diễn ra tại vùng Ladakh và tại đèo Naku La, khiến nhiều binh sĩ của cả hai phía bị thương.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích Ấn Độ và Trung Quốc đều bày tỏ cái nhìn không mấy thiện cảm với đề xuất trên của ông Trump. Thậm chí, có người coi đây là ‘mánh khóe’ để Washington có thể bán thêm vũ khí cho chính quyền New Dehli.

Tuấn Trần