{keywords}
 

Theo Sputnik, Bộ Thương mại Mỹ hôm 15/5 cho biết, có những cơ sở hợp lý để tin rằng Huawei tham gia những hoạt động gây rủi ro cho an ninh quốc gia Mỹ. 

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm 15/5 công bố quyết định trên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm vào các công ty viễn thông thuộc sở hữu của “kẻ thù”.

Huawei bị đưa vào danh sách đen sẽ khiến tập đoàn công nghệ khổng lồ này của Trung Quốc gặp nhiều khó khăn hơn trong việc mua các bộ phận, thiết bị của các công ty Mỹ cũng như bán sản phẩm tại thị trường này. Ngoài ra, khi muốn làm ăn với Huawei và các chi nhánh, công ty Mỹ sẽ phải xin một loại giấy phép đặc biệt.

Trước đó, các công ty tình báo Mỹ đã buộc tội Huawei thiết lập truy cập “cửa hậu” trên các thiết bị do công ty này sản xuất theo chỉ thị của chính phủ Trung Quốc. Việc cài đặt này cho phép Trung Quốc do thám người dùng trên các thiết bị của họ. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh và Huawei đều phủ nhận cáo buộc trên.

Hoài Linh