{keywords}
 

Quyết định này là một cú đòn mới giáng vào ngành du lịch mới thành hình của Triều Tiên.

Theo Al Jazeera, Mỹ hiện cho phép công dân 38 quốc gia, gồm cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Pháp, nhập cảnh nước này tới 90 ngày mà không cần thị thực theo một chương trình miễn thị thực.

Tuy nhiên, những du khách từng tới 8 nước, trong đó có Triều Tiên, từ 1/3/2011 sẽ không còn đủ tư cách như trên, thông tin đăng trên trang web của Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho hay hôm 5/8. Theo đó, những người này sẽ phải nộp đơn xin thị thực du lịch hoặc đi công tác.

Bảy quốc gia khác, trong đó có Libya, Somalia và Syria cũng nằm trong danh sách bị loại trừ.

Thay đổi trên sẽ ảnh hưởng tới hàng chục nghìn người từ các quốc gia được miễn thị thực, là những người từng tới Triều Tiên với tư cách là du khách hoặc vì các mục đích khác trong vài năm gần đây.

Động thái trên sẽ vùi dập hy vọng thúc đẩy các dự án du lịch xuyên biên giới của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dành cho công dân Hàn Quốc thăm nước láng giềng.

Các công dân Mỹ bị cấm du lịch Triều Tiên kể từ năm 2017 sau khi một sinh viên nước này bị bắt ở Triều Tiên và sau đó được trả tự do trong tình trạng hôn mê rồi qua đời sau đó vài ngày.

XEM VIDEO TỰ TẠO CỦA BÀI:

Hoài Linh