RT đưa tin, Bộ Tư lệnh trung tâm Không lực Mỹ đã xác nhận việc triển khai các chiến cơ tới căn cứ không quân al-Udeid của Qatar ngày 28/6, công bố hình ảnh một số máy bay tới căn cứ ở sa mạc này.

{keywords}
Ảnh: RT

Việc triển khai diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran về "sức mạnh áp đảo" và "sự xóa sổ" sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo bắn hạ máy bay Mỹ cách đây một tuần.

Washington cũng áp trừng phạt lên lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei - một động thái mà Tehran tuyên bố đã đặt dấu chấm hết cho khả năng đàm phán và Tổng thống Hassan Rouhani mô tả là "chậm phát triển trí tuệ".

AP đưa tin, các máy bay F-22 đã được Bộ Tư lệnh Trung ương - Bộ chỉ huy quân sự Mỹ giám sát Trung Đông – yêu cầu từ tháng 5.

Khi giới chức Mỹ cảnh báo về một "mối đe dọa xác đáng" nhưng không xác định từ Iran, chính quyền Trump đã điều một tàu sân bay cùng nhiều máy bay ném bom đến khu vực vào tháng 5, sau đó đưa thêm 1.000 lính tới thực địa vào đầu tháng 6.

Thanh Hảo