Trang tin Đông Phương cho biết, ngày 27/5, Mỹ đã cho tàu khu trục tên lửa USS Higgins và tàu tuần dương mang tên lửa USS Antietam (CG-54) đi vào vùng biển bên trong 12 hải lý một số đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép; các tàu này có lúc đã tiến vào sát các đảo Cây, Đông, Tri Tôn và Phú Lâm.

 

{keywords}
Tàu khu trục tên lửa USS Higgins

 

Trước đó, sau khi Trung Quốc bố trí tên lửa đất đối hạm, đất đối không ở các đảo nhân tạo bồi đắp phi pháp ở Trường Sa và cho máy bay ném bom chiến lược H-6K hạ cánh xuống đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa mà họ chiếm đóng trái phép của Việt Nam, gây nên tình hình căng thẳng trong khu vực, Mỹ đã đưa 2 máy bay ném bom B-52 cùng máy bay tiếp dầu tuần tra Biển Đông hôm 22/5.


Ngô Tuyết