Thông tin trên vừa được hãng tin Tân Hoa của Trung Quốc đăng tải, dẫn lời đặc phái viên Mỹ về các vấn đề liên quan Venezuela, ông Elliott Abrams.

{keywords}
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Abrams cho biết Washington đã thu hồi thị thực của một số quan chức chính quyền Caracas trong khi Mỹ tìm cách thúc ép Tổng thống Nicolas Maduro phải từ bỏ quyền lực và rời khỏi Venezuela.

Vị đặc sứ nhấn mạnh thêm, thời gian đối thoại với Tổng thống Maduro "đã qua từ lâu". Ông tái khẳng định sự ủng hộ của Washington dành cho thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người vừa tự phong là Tổng thống lâm thời Venezuela.

Cũng tại cuộc họp báo, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Robert Palladino cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo sẽ bàn vấn đề Venezuela với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu trong chuyến thăm châu Âu sắp tới của ông.

Thanh Hảo