{keywords}
 

Theo RT, các trừng phạt mới nghiêm cấm công dân Mỹ làm ăn với các tổ chức Iran có liên quan tới sáng kiến hàng không vũ trụ của quốc gia này. 

Các trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ là nhằm vào Cơ quan vũ trụ Iran và hai viện nghiên cứu là Trung tâm nghiên cứu vũ trụ Iran và Viện nghiên cứu Du hành vũ trụ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 3/9 tuyên bố: “Mỹ sẽ không để cho Iran dùng chương trình phóng tàu vũ trụ như một vỏ bọc để đẩy mạnh các chương trình tên lửa đạn đạo của nước này”.

Quyết định trừng phạt được Mỹ đưa ra sau khi Iran thất bại trong vụ phóng vệ tinh hồi tuần trước.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra giải thích cho quyết định trên với nội dung: “Công nghệ thiết bị phóng vào vũ trụ, như những gì mà chương trình không gian của Iran đã phát triển, giống hệt và có thể trao đổi với những thứ dùng trong tên lửa đạn đạo” dù

Tehran khăng khăng cho rằng chương trình vũ trụ của nước này không dính líu đến quân sự.

Hoài Linh