Triều Tiên được cho là sở hữu hơn 1.000 tên lửa với các năng lực khác nhau, bao gồm cả tên lửa tầm xa có khả năng tấn công Mỹ trong vòng một ngày.


Chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng đã được phát triển trong vài thập kỷ qua, từ tên lửa pháo binh chiến lược vào những năm 1960-1970, tới tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung vào những năm 1980-1990. Những tên lửa tầm xa hơn vẫn đang được nghiên cứu và phát triển liên tục. 

{keywords}

Một tên lửa đạn đạo được phóng trong một cuộc diễn tập của đơn vị pháo binh Hwasong thuộc lực lượng chiến lược của quân đội Triều Tiên. (Ảnh: KCNA/Reuters)

{keywords}

Một tên lửa đạn đạo được phóng đi từ tàu ngầm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: KCNA/Reuters)


{keywords}

Các máy phóng tên lửa đa nòng của Triều Tiên được nhìn thấy trong một cuộc diễn tập không rõ địa điểm. (Ảnh: KCNA)

{keywords}

Xe quân sự chở tên lửa trong lễ diễu binh mừng 60 năm ký thỏa thuận ngừng bắn, tạm chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Một tên lửa tầm xa của Triều Tiên được phóng từ bãi phóng Sohae vào hôm 7/2/2016. (Ảnh: Reuters/KCNA)

{keywords}

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa đất đối đất Hwasong-10. (Ảnh: Reuters/KCNA)

{keywords}

Các kỹ sư đang kiểm tra đế của tên lửa Unha-3 (Milky Way 3) đang đặt trên một bệ phóng ở bãi phóng vệ tinh ở bờ biển phía tây. (Ảnh: Reuters)

{keywords}

Triều Tiên phóng một loạt tên lửa tầm ngắn trong một cuộc diễn tập. (Ảnh: Reuters)

Sầm Hoa

Xem Nga rải bom san phẳng 2 "đầu não" IS

Quân đội Nga đã dùng các máy bay ném bom Tu-22M để phá hủy 2 trung tâm chỉ huy của IS ở Syria.

Lộ diện 'vũ khí' bí mật của Trump

Người phụ nữ xinh đẹp này có thể ở vị trí tốt nhất để thuyết phục được những đại biểu còn nghi ngờ về cha mình, ứng viên Tổng thống Donald Trump.

Nữ nghị sĩ Mỹ bị lộ băng sex

Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Stacey Plaskett đã yêu cầu cảnh sát điều tra sau khi "băng sex" của bà bị rò rỉ lên mạng.