Dùng tiền chạy phiếu, mua quân hàm, nhận hối lộ...đó là những tội khiến 4 ủy viên trung ương TQ bị kỷ luật.

Theo Tân Hoa xã tối 27/10,  Hội nghị TW6 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc sau 4 ngày họp tại Bắc Kinh. Ngoài các nội dung nghị sự xem xét thông qua một số văn kiện như: “Một số chuẩn tắc về sinh hoạt chính trị trong Đảng trong tình hình mới”, “Điều lệ giám sát trong Đảng”, “Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19”; Hội nghị đã quyết định bầu bổ sung 2 UVTW dự khuyết Triệu Hiến Canh (sinh 1953, Tiến sĩ, chuyên gia về vũ khí hạt nhân) và Hàm Huy (sinh 1958, nữ, người dân tộc Hồi, Chủ tịch Khu tự trị Hồi Ninh Hạ) làm UVTW chính thức.

Ngoài ra, Hội nghị cũng đã xem xét thông qua báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương (UBKTKLTW) về vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của Vương Dân và Lã Tích Văn; xem xét thông qua báo cáo của Ủy ban KTKL Quân ủy về vấn đề vi phạm kỷ luật nghiêm trọng của các tướng Phạm Trường Bí, Ngưu Chí Trung; xác nhận việc Bộ Chính trị quyết định kỷ luật khai trừ đảng 4 người này.

Dùng tiền chạy phiếu

{keywords}
Vương Dân

Vương Dân sinh năm 1950 tại An Huy, từng là Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh, UVTW khóa 17, 18; Vương Dân được biết đến như là một “quan chức loại trí thức” điển hình đã kinh qua rèn luyện trong thực tế. Năm 1968, ông là thanh niên trí thức bị đưa xuống cơ sở “cắm rễ”; sau 10 năm làm công nhân cơ khí, ông vào học Học viện Mỏ than Hoài Nam, sau khi tốt nghiệp ở lại trường giảng dạy, rồi lấy bằng Tiến sĩ ở Đại học Hàng không Nam Kinh, được phong hàm Giáo sư.

Tháng 7/1994, Vương Dân chuyển từ Hiệu phó ĐH Hàng không Nam Kinh sang làm Trợ lý tỉnh trưởng Giang Tô, bắt đầu bước vào chính trường. Mất gần 10 năm để ông trở thành Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Tô Châu. 2 năm làm bí thư, ông đã tạo nên kỳ tích “một năm rưỡi hoàn thành tái cơ cấu 1.034 xí nghiệp công nghiệp” gây xôn xao cả nước.

Tháng 10/2004, ông được đưa khỏi Giang Tô về Cát Lâm giữ các chức Phó bí thư, Phó tỉnh trưởng, Tỉnh trưởng rồi Bí thư tỉnh ủy. Tháng 11/2009, trung ương lại điều ông sang Liêu Ninh làm Bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tháng 5/2015, ông thôi giữ chức Bí thư Liêu ninh vì nguyên nhân tuổi cao, tháng 7 năm đó được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, văn hóa, khoa học và giáo dục của quốc hội. Ngày 4/3/2016, Vương Dân bị UBKTKLTW thông báo đình chỉ chức vụ để điều tra; 1 tháng sau đó từ chức đại biểu quốc hội và Phó chủ nhiệm Ủy ban Y tế, giáo dục, khoa học và văn hóa của quốc hội. Qua điều tra cho thấy Dân đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và quy tắc chính trị, chịu trách nhiệm trực tiếp trong vụ bê bối dùng tiền chạy phiếu bầu ở Liêu Ninh. Ngày 11/8/2016, Viện kiểm sát tối cao đã quyết định lập hồ sơ điều tra Vương Dân về tội nhận hối lộ.

Nhận hối lộ khủng

{keywords}

Lã Tích Văn

Bà Lã Tích Văn sinh năm 1955, vào Đảng năm 1982, tốt nghiệp chuyên ngành dệt, Học viện Công nghiệp Bắc Kinh, từng giữ các chức Viện trưởng Học viện Hành chính Bắc Kinh, Hiệu trưởng Trường Đảng Bắc Kinh, Phó Bí thư thành ủy Bắc Kinh, UVTW dự khuyết khóa 18. Lã Tích Văn bị UBKTKLTW tiến hành điều tra từ tháng 11/2015.

Sau thời gian điều tra, UBKTKLTW kết luận Lã Tích Văn đã vi phạm nghiêm trọng hàng loạt quy định về kỷ luật như kỷ luật chính trị, kỷ luật tổ chức, kỷ luật liêm khiết và kỷ luật công tác, những vi phạm này đều phạm phải do tham nhũng. Ngày 25/10/2016, Viện kiểm sát tối cao ra thông báo chuyển hồ sơ của Lã Tích Văn cho Viện kiểm sát tỉnh Cát Lâm để làm thủ tục tố tụng. Bản khởi tố của cơ quan kiểm sát cũng đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lã Tích Văn do nhận hối lộ số tiền lớn trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Quận trưởng, Bí thư quận ủy Tây Thành, Ủy viên thường vụ thành ủy, Trưởng Ban tổ chức thành ủy Bắc Kinh.

Mua quân hàm

{keywords}

Phạm Trường Bí

Phạm Trường Bí, sinh 1955, Trung tướng quân đội, nguyên Phó chính ủy Quân khu Lan Châu, UVTW dự khuyết khóa 18, đại biểu quốc hội khóa 11. Bí quê Sơn Đông, nhập ngũ 1972, vào Đảng 1974, tốt nghiệp Học viện Lục quân Nam Kinh; trưởng thành từ chiến sĩ. Năm 1988 là Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Chính trị Tập đoàn quân (TĐQ) 47, 1999 là Trưởng phòng Tuyên truyền Quân khu Lan Châu, sau làm Chủ nhiệm Chính trị TĐQ 21. Tháng 7/2004 được phong hàm Thiếu tướng; 11/2005 được điều chuyển, thăng chức Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Tân Cương, cán bộ cấp quân đoàn. Tháng 12/2006 về làm Chính ủy TĐQ 47. Tháng 7/2012 là Chủ nhiệm Chính trị Quân khu Lan Châu; 7/2013 được thăng hàm Trung tướng, tháng 7/2014 được thăng chức Phó Chính ủy Lan Châu, đến tháng 12 cùng năm thì bị bãi chức.

Ngày 15/1/2015, quân đội Trung Quốc tuyên bố Phạm Trường Bí do phạm tội, vi phạm pháp luật, đã bị Viện kiểm sát quân sự lập hồ sơ điều tra từ tháng 12/2014. Cuối năm ngoái có báo đưa tin Bí đã chi số tiền lớn để mua quân hàm và chức tước từ Quách Bá Hùng; Tuy nhiên, đến nay tội lỗi của Bí chưa được công bố chính thức.

‘Vi phạm kỷ luật nghiêm trọng’

{keywords}

Ngưu Chí Trung

Ngưu Chí Trung, sinh 1955, quê Hà Bắc, Trung tướng, nguyên Tham mưu trưởng Cảnh sát Vũ trang (CSVT - nằm trong quân đội, đặt dưới quyền chỉ huy của Quân ủy cùng Giải phóng quân), UVTW dự khuyết khóa 18, đại biểu quốc hội khóa 10.

Trung nhập ngũ năm 1970, giữ chức lâu năm tại TĐQ38. Năm 1996 được giao giữ chức Sư trưởng sư đoàn 114 CSVT; năm 2000 được bổ nhiệm Tổng đội trưởng CSVT Tây Tạng và được phong hàm Thiếu tướng. Năm 2003 điều về giữ chức Tổng đội trưởng CSVT Quảng Đông; năm 2007 làm Phó Tham mưu trưởng BTL Cảnh sát vũ trang, 2 năm sau thăng chức Tham mưu trưởng; tháng 7/2010 được thăng cấp Trung tướng; tháng 7/2015 được thăng chức Phó Tư lệnh CSVT.

Tháng 4/2016, báo chí Hong Kong đưa tin Ngưu Chí Trung đã bị bắt điều tra từ tháng 2/2016 vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Tuy nhiên báo chí trong nước không có thông tin gì về Trung cho đến ngày 27/10/2016, bản Thông cáo kết quả Hội nghị TW6 khóa 18 mới chính thức xác nhận việc Trung bị khai trừ đảng tịch. Ngưu Chí Trung là tướng lĩnh thứ 6 và cũng là người có cấp hàm cao nhất của lực lượng CSVT trong số 50 tướng quân đội bị ngã ngựa kể từ sau Đại hội 18 (11/2014) đến nay.

Ngô Tuyết

Hàng tấn tiền giấu trong nhà quan tham

Đài truyền hình Trung Quốc vừa phát sóng hình ảnh về một khối tiền mặt lên tới 31 triệu USD mà một quan tham giấu trong căn hộ ở Bắc Kinh.

Quan tham bật khóc, thú tội trên sóng truyền hình

Các cựu quan chức cấp cao Trung Quốc, những người ngã ngựa trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình, đã xuất hiện trong loạt phóng sự truyền hình.

Quan tham giấu tiền tấn trong nhà lĩnh án tử

Ngụy Bằng Viễn, cựu quan chức năng lượng Trung Quốc, vừa lĩnh án tử hình vì phạm tội tham nhũng sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ để thông qua nhiều dự án than.

Lộ mặt cặp chị em khiến quan tham trăm tỷ 'chết đứng'

Kim Đạo Minh không chỉ nhận hối lộ hàng trăm tỷ đồng, mà còn gian dâm với nhiều người tình, trong đó có một cặp chị em.

Bao che, dung túng “quan tham” sẽ dẫn đến kết cục xấu

‘Bao nhiêu vụ tham nhũng hầu hết do quần chúng và báo chí phát hiện, tổ chức Đảng không phát hiện vụ nào’.

Bị ba người tình bán đứng, quan tham cay đắng nhận tội

Sau thời gian dài im lặng, cuối cùng Lệnh Chính Sách buộc phải khai nhận việc cùng em trai Lệnh Kế Hoạch âm mưu sắp đặt để anh em, con cháu… cả nhà trốn ra nước ngoài.