Hôm 14/12, Yahoo cho biết đã phát hiện một vụ tấn công mạng quy mô lớn nhất lịch sử, dữ liệu của hơn một tỷ người sử dụng đã bị thiệt hại vào tháng 8/2013.

Về lỗ hổng mà Yahoo vừa công bố, Bruce Shneier – một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về an ninh mạng – bình luận: “Yahoo thật quá dở. Họ không coi trọng vấn đề bảo mật, và giờ mọi thứ đã rõ”.

{keywords}
Ảnh minh họa

Reuters cho biết con số tài khoản bị tổn hại có quy mô gấp đôi so với một vụ tấn công năm 2014 mà công ty này công bố hồi tháng 9 vừa qua.

Thông tin về vụ tấn công trên 500 triệu người sử dụng đã khiến cho hãng Verizon Communication Inc phải tuyên bố có thể rút khỏi thoả thuận kinh doanh trị giá 4,83 tỷ USD với Yahoo.

Yahoo nói rằng vụ tấn công mà họ công bố hôm 14/12 là một vụ khác so với vụ hồi năm 2014.

Các thông tin mà người sử dụng bị đánh cắp có thể bao gồm tên tuổi, địa chỉ email, số điện thoại, ngày sinh, mật khẩu và nhiều trường hợp là câu hỏi và câu trả lời bảo mật, của tài khoản.

Công ty này cũng thừa nhận họ không thể nhận dạng được tin tặc thực hiện vụ tấn công.

Lê Thu