Cảnh sát Thái Lan mới đây cho biết, nghi can mới nhất trong vụ đánh bom tại Bangkok hôm 17/8 vừa qua là một người Duy Ngô Nhĩ và mang quốc tịch Trung Quốc.



Bangkok Post dẫn lời người phát ngôn Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, ông Prawut Thavornsiri, nói rằng nghi phạm này có tên Abudusataer Abudureheman, còn gọi là "Ishan".

Thái Lan đã phát lệnh bắt giữ đối với người đàn ông này.

Đây là lần đầu tiên cảnh sát nước này xác định một nghi can liên quan đến vụ đánh bom hôm 17/8 tại ngôi đền Erawan ở Bangkok là một thành viên của nhóm sắc tộc thiểu số ở Trung Quốc.

Trước đó, ông Prawut nói rằng nghi phạm này đã lẩn trốn ở Bangladesh và rời nước này 12 ngày trước, và mọi nỗ lực tìm kiếm nghi phạm tại Malaysia đều không thành công.

Nghi phạm này đã bay sang Dhaka vào hôm 30/8. Cảnh sát cho hay nghi phạm có ghi trong tờ trình xuất cảnh rằng điểm đến cuối cùng của y là tới Bắc Kinh sau khi quá cảnh ở New Delhi (Ấn Độ).

“Nhưng cuối cùng thì người này không tới Trung Quốc. Hắn ta đã đi tới một nơi khác” – ông Prawut Thawornsiri nói.

Vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan, Bangkok, vào tháng trước khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 14 du khách nước ngoài.

Lê Thu
 

{keywords}
Nghi phạm