37 người, trong đó có ít nhất 6 trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một máy bay chở hàng của hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đâm xuống một khu dân cư gần Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan.

Theo RIA Novosti, trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 3 thành viên phi hành đoàn.

Bộ các vấn đề khẩn cấp của Kyrgyzstan cho hay, có một thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót. Tuy nhiên, người này sau đó đã qua đời khi trên đường được đưa tới bệnh viện. 

 Phần lớn những người thiệt mạng đều ở dưới mặt đất

{keywords}
Ảnh: RT

Interfax dẫn nguồn tin chính phủ Kyrgyzstan cho hay, 15 ngôi nhà đã bị phá hủy do vụ việc trên. Lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường.

Theo nguồn tin địa phương, mọi chuyến bay tới và xuất phát từ sân bay Manas của Kyrgyzstan đều bị hoãn cho tới khi có thông báo mới.

{keywords}
Ảnh: RT

Thủ tướng Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov đã tới tại hiện trường máy bay gặp nạn.

Máy bay gặp nạn khởi hành từ Hong Kong. Các báo cáo trước đó cho hay, máy bay gặp nạn lúc đang hạ cánh do thời tiết xấu

  • Hoài Linh