Một máy bay IL-76 của Nga đã bị mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ dập lửa gần thành phố Irkutsk, ở độ cao 3.000m.


Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đang lên kế hoạch điều 100 nhân viên cứu hộ đi tìm kiếm máy bay mất tích cũng như 10 người trên chiếc phi cơ.

{keywords}
Máy bay Il-76 của Nga còn được mệnh danh là "quả bom nước". (Ảnh: Sputnik)

"Liên lạc đã bị cắt đứt tại vùng Kachug, khu vực Irkutsk, nơi khói bốc lên từ cánh rừng đang cháy cực kỳ dày đặc", RIA Novosti dẫn một nguồn tin từ Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết.

Theo chính quyền địa phương, việc tìm kiếm được thực hiện bằng máy bay vì phạm vi quá rộng và không thể tiến hành tìm kiếm dưới mặt đất. Bên cạnh đó, trong khu vực này không hề có đường đi.

"Các thành viên trong phi hành đoàn có nhiều kinh nghiệm trong việc chữa cháy, phân phát hàng cứu trợ và các hoạt động cứu nạn", một nguồn tin nói với hãng thông tấn TASS.

Hiện có 8 chiếc máy bay đang tham gia nhiệm vụ cứu hộ.

IL-76 của Nga, còn được gọi là "quả bom nước" là máy bay chữa cháy lớn nhất thế giới. Nó có khả năng thả 42 tấn nước cùng lúc.

Sầm Hoa

Nữ MC truyền hình xinh đẹp hạ gục quan tham

Không ít quan chức tham nhũng bị hạ gục là do có quan hệ tình ái lăng nhăng với các nữ MC truyền hình xinh đẹp.

Viên cảnh sát thà nhặt rác không nhận hối lộ

Một cảnh sát Indonesia đã được vinh danh vì từ chối nhận hối lộ trong suốt 40 năm theo nghề.

Bóc mẽ trò giả người tàn tật để ăn xin

Người đàn ông giả vờ tàn tật để ăn xin trên đường phố ở Trung Quốc, nhưng chiêu trò này đã bị một người qua đường lật tẩy.