Sáng 3/12, một máy bay chở hàng của Trung Quốc đã phải hạ cánh khẩn cấp do một chiếc lốp ở càng hạ cánh bị nổ.

Cổng thông tin Zhejiang Online đưa tin, chuyến bay Loong Air đã khởi hành từ sân bay quốc tế Tiêu Sơn tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, để tới Côn Minh vào lúc 5h46 sáng 3/12.

{keywords}
Một lốp của càng hạ cánh bị nổ. (Ảnh: SCMP)

Tuy nhiên, nó đã quay đầu sau khi các phi công báo cáo về việc càng hạ cánh bị trục trặc, các nhà chức trách sân bay Hàng Châu cho biết.

Chiếc phi cơ đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay vào lúc 9h45 sáng.

Theo tờ Qianjiang Evening News, sau khi máy bay cất cánh, nhân viên sân bay đã nhìn thấy các mảnh vỡ, có vẻ như là một phần của lốp máy bay nằm trên đường băng.

{keywords}
Các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường ngay sau khi máy bay tiếp đất. (Ảnh: SCMP)

Một loạt các bức ảnh lan truyền trên mạng cho thấy, lính cứu hỏa sân bay đã phun xà phòng vào máy bay khi nó đứng trên đường băng.

Một trong những bánh xe ở càng hạ cánh không còn lốp.

Trên máy bay có 3 thành viên phi hành đoàn và 12 tấn hàng.

Sầm Hoa