Hãng tin Reuters cho biết, chiếc máy bay trên đang trong lộ trình đến sân bay quốc tế Newark Liberty ở bang New Jersey, Mỹ, thì đã phát thông báo khẩn cấp sau khi cơ trưởng tắt một động cơ vì vấn đề kỹ thuật. Toàn bộ 95 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn sau đó đã hạ cánh an toàn xuống Newark.

{keywords}
Một chiếc máy bay Boeing 737 MAX. Ảnh: Reuters

Trong một thông cáo được đưa ra sau đó, Tập đoàn American Airlines nói rằng nguyên nhân của sự cố trên có thể liên quan tới áp suất dầu trong động cơ hoặc chỉ báo khối lượng, chứ không phải trục trặc đến từ hệ thống tăng cường chức năng điều khiển bay (MCAS), vốn được nhận định là có liên quan tới hai vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX trong năm 2018 và 2019.

Tập đoàn sản xuất máy bay Boeing cho biết, họ đã nắm được thông tin về sự cố chuyến bay trên, và Cơ quan Quản lý hàng không liên bang (FAA) sẽ tiến hành điều tra vụ việc.

Tuấn Trần

Boeing ngừng hoạt động dòng máy bay 777 sau sự cố cháy động cơ

Boeing ngừng hoạt động dòng máy bay 777 sau sự cố cháy động cơ

Boeing hôm 22/2 xác nhận hàng trăm máy bay dòng 777 của hãng đã ngừng hoạt động trên toàn cầu.

Rơi máy bay quân sự ở Mexico, 6 binh sĩ thiệt mạng

Rơi máy bay quân sự ở Mexico, 6 binh sĩ thiệt mạng

Ít nhất 6 binh sĩ Mexico đã thiệt mạng khi một máy bay của Không lực nước này gặp nạn tại thành phố Emiliano Zapata thuộc bang Veracruz.