Các lực lượng Nga hoạt động tại Syria, bao gồm máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 và biệt đội cảnh sát quân sự, đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành sứ mệnh của họ và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hãng thông tấn RT đưa tin.

Ngày 12/12, nhóm đầu tiên đã rời khỏi Syria theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga thông báo rút "một phần đáng kể" lực lượng Nga trong chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ không quân Khmeimim tại tỉnh Latakia, Syria vào sáng 11/12.

Biệt đội cảnh sát quân sự Nga thuộc Quân khu Phương Nam đã lên hai chiếc máy bay vận tải tới thành phố Makhachkala, Cộng hòa Dagestan, vùng Bắc Caucasus, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cơ quan này đã công bố một đoạn video cho thấy hình ảnh các máy bay khởi hành từ sáng sớm và cảnh người thân cùng các nhà chức trách tới đón chào các quân nhân khi họ hạ cánh tại Nga. Tiểu đoàn cảnh sát quân sự đã được triển khai tới Syria vào tháng 12/2016 để duy trì an ninh tại các khu vực xuống thang căng thẳng.

Một trong số các máy bay quân sự trở về từ Syria là Beriev A-50. Các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cũng đã trở về căn cứ không quân gần Kaluga.

"Các phi đội đã hoàn thành thành công nhiệm vụ không khích vào các mục tiêu khủng bố tại Syria", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo, tuy nhiên không tiết lộ có bao nhiêu chiếc Tu-22M3 trở về.

Sầm Hoa

Tướng Nga cảnh báo Mỹ-Hàn-Nhật kích động Triều Tiên

Tướng Nga cảnh báo Mỹ-Hàn-Nhật kích động Triều Tiên

Chỉ huy quân đội Nga vừa lên tiếng cảnh báo rằng các cuộc tập trận chung của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm chống lại Triều Tiên càng kích động và gây bất ổn hơn trong khu vực.

Vị sa hoàng Nga khét tiếng thích lùng diệt, tra tấn quý tộc

Vị sa hoàng Nga khét tiếng thích lùng diệt, tra tấn quý tộc

Ivan Khủng khiếp hay Ivan Bạo chúa là người độc ác khét tiếng, giết hại nhiều người trong đó cả con trai, nhưng vẫn được nhiều người dân cho là có chính nghĩa.

Putin tuyên bố tái tranh cử, dân Nga hò reo vui mừng

Putin tuyên bố tái tranh cử, dân Nga hò reo vui mừng

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa xác nhận sẽ tiếp tục ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào năm tới.

Nga, Trung có thể "đánh úp" Mỹ từ không gian?

Nga, Trung có thể "đánh úp" Mỹ từ không gian?

Đại tá Mỹ tỏ ra lo ngại khi Nga và Trung Quốc đang đổ hàng tỉ USD vào chế tạo vũ khí không gian.

Thế giới 24h: Nga thẳng thừng 'phản đòn' Mỹ

Thế giới 24h: Nga thẳng thừng 'phản đòn' Mỹ

Chủ tịch Ủy ban Quy chế và Giám sát Hạ viện Nga tuyên bố sẽ cấm các nhà báo thuộc các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ đến cơ quan này.