Một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Anh đã bắt lửa tại sân bay Las Vegas của Mỹ vào chiều qua khiến hai người bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 4:13’ chiều (giờ địa phương) và chỉ vài phút sau đó, người ta nhìn thấy ngọn lửa từ khu vực thân máy bay số hiệu BA2276. Khói đen bốc lên nghi ngút từ máy bay khi hỏa hoạn xảy ra.

Tờ Guardian dẫn lời phi công trên máy bay mô tả hỏa hoạn là do ‘lỗi thảm họa’ từ động cơ bên trái.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Trên máy bay khi đó có 159 hành khách và 13 người trong phi hành đoàn, đang chuẩn bị từ sân bay McCarran đi tới sân bay Gatwick của London.

Hơn 50 lính cứu hỏa đã tới hiện trường để xử lý vụ việc.

Máy bay bị hủy lệnh cất cánh không lâu khi hỏa hoạn xảy ra.

Một hành khách kể lại: “Khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi rất buồn ngủ. Tự dưng khựng lại. Mùi khói khắp nơi. Ban đầu họ nói ngồi yên tại chỗ, sau đó hét lên phải sơ tán”.

Hành khách kể lại thêm rằng ngọn lửa làm một vài cửa sổ máy bay bị chảy.

Lê Thu