Hôm 20/5, Mật vụ Mỹ đã bắn một đối tượng cầm súng tiếp cận một trong các cửa an ninh xung quanh Nhà Trắng.

Theo hãng thông tấn Reuters, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 15h06 chiều 20/5 (khoảng 3h sáng 21/5, theo giờ Việt Nam), gần phố 17 và phố E, gần Bãi cỏ phía Nam, ngoài khu nhà ở và văn phòng của Tổng thống.

{keywords}
Nhân viên Mật vụ Mỹ bảo vệ bên ngoài Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Đối tượng đã cầm súng tiếp cận một cửa an ninh vào khoảng 3h. Các nhân viên mật vụ đã yêu cầu anh ta dừng lại và hạ vũ khí xuống. Tuy nhiên, người này không tuân theo nên một nhân viên mật vụ đã nổ súng.

Cơ quan Cứu hỏa và Cấp cứu quận Columbia cho biết, đối tượng đã được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau vụ nổ súng, Nhà Trắng đã bị phong tỏa một thời gian ngắn. Hiện lệnh phong tỏa này đã được dỡ bỏ.

Giới chức Mỹ cho biết thêm, Tổng thống Obama không có mặt tại Nhà Trắng khi xảy ra vụ việc trên, trong khi Phó tổng thống Joe Biden vẫn an toàn bên trong Nhà Trắng.

Thanh Vân