{keywords}
 

Người đứng đầu Cơ quan điều tra tội phạm thương mại Pahang, Malaysia là Mohd Wazir Mohd Yusuf cho hay, sáng 2/5, một doanh nhân 51 tuổi ở nước này được một nam giới tự xưng là người của Uỷ ban chống tham nhũng Malaysia liên lạc và buộc tội có tham gia rửa tiền lên tới 1,5 triệu ringgit.

Nhân vật này doạ doanh nhân trên rằng ông ta sẽ đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội song một “Datuk”(nhân vật cấp cao) có thể giúp chạy tội.

Trong lúc hoảng loạn, nạn nhân đã mở một tài khoản mới theo chỉ dẫn của băng nhóm lừa đảo và thấy toàn bộ số tiền đã bốc hơi trong vòng 30 phút, theo The Star.

Chiêu lừa đảo trên từng diễn ra ở nhiều nơi, với việc các đối tượng lừa đảo mạo danh là cảnh sát, cơ quan chống tội phạm để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản lạ rồi chiếm đoạt. 

Hoài Linh