Tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc sẽ trục xuất Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên là một hành động đáp trả bình thường trong ngoại giao.

Ông Raja Nushirwan Zainal Abidin, Phó tổng thư ký các vấn đề song phương Bộ Ngoại giao Malaysia khẳng định như trên, khi xác nhận thông tin Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên Mohamad Nizan Mohamad đã bị Triều Tiên gọi là "người không được hoan nghênh" và yêu cầu ông rời khỏi Bình Nhưỡng trong 48 giờ.

{keywords}

Đại sứ Malaysia tại Triều Tiên Mohamad Nizan Mohamad (trái) và Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia Kang Chol.

"Hành động phản ứng này là bình thường trong ngoại giao, nên nhớ rằng Đại sứ Malaysia đã được triệu hồi về nước", ông Abidin nói. "Ông ấy hiện đang ở Malaysia và thỉnh thoảng có mặt ở đây [Bộ Ngoại giao Malaysia]".

Trước đó, Đại sứ Mohamad Nizan Mohamad đã được Bộ Ngoại giao Malaysia triệu hồi về nước hôm 22/2 để tham vấn sau cái chết của một công dân Triều Tiên, người được cho là Kim Jong Nam, anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Sầm Hoa

Cảnh sát Malaysia lập rào chắn ở sứ quán Triều Tiên

Cảnh sát Malaysia lập rào chắn ở sứ quán Triều Tiên

Lúc 2h20 chiều nay (6/3), cảnh sát Malaysia đã lập rào chắn bên ngoài đại sứ quán Triều Tiên tại Jalan Batai và sắp xếp hai cảnh sát đứng chắn ngoài cổng.

Mỹ thề bắt Triều Tiên chịu hậu quả

Mỹ thề bắt Triều Tiên chịu hậu quả

Sau khi Triều Tiên phóng 4 tên lửa sớm nay (6/3), Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đồng loạt có những phản ứng mạnh mẽ.

Rơi trực thăng ở Nhật, 9 người thiệt mạng

Rơi trực thăng ở Nhật, 9 người thiệt mạng

Hôm 5/3, một chiếc trực thăng của Nhật Bản đã gặp nạn trong lúc đang diễn tập cứu hộ, làm toàn bộ 9 người trên máy bay thiệt mạng.

Sứ quán Triều Tiên ở Malaysia bị báo chí 'quây kín'

Sứ quán Triều Tiên ở Malaysia bị báo chí 'quây kín'

Kể từ sau vụ một công dân Triều Tiên bị giết hại, sứ quán nước này ở Malaysia thường xuyên bị các nhà báo 'quây kín'.

Thực hư việc Mỹ bí mật diệt tên lửa Triều Tiên

Thực hư việc Mỹ bí mật diệt tên lửa Triều Tiên

Ba năm trước, Tổng thống Barack Obama yêu cầu giới chức Lầu Năm Góc thực hiện các cuộc tấn công mạng và điện tử nhằm vào chương trình tên lửa Triều Tiên.