Cụ thể, IMF hạ mức tăng trưởng GDP toàn cầu trong năm nay xuống 3,5%, từ mức 3,7% đưa ra hồi tháng 10/2018. 

 

{keywords}
Bảng dự đoán tăng trưởng kinh tế thế giới. Ảnh: IMF.

Một số nền kinh tế bị hạ mạnh mức dự đoán tăng trưởng GDP gồm Đức, Italia và Mexico. Trong khi, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc lại không bị hạ dự báo. Dự báo tăng trưởng của Mỹ trong năm 2019 là 2,5%, Trung Quốc đạt 6,2%.

“Tình trạng căng thẳng thương mại leo thang... vẫn là rủi ro chính đối với triển vọng kinh tế”, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo, chỉ ra sự sụt giảm mạnh của thị trường tài chính toàn cầu trong những tuần cuối năm 2018.

Các mối đe dọa từ chính trị cũng có khả năng làm chậm tăng trưởng ở các nền kinh tế lớn, như việc Chính phủ Mỹ đóng cửa hay việc Anh rời EU, biểu tình ở Pháp... 

Tuấn Trần