Nhà chức trách cũng chuyển hồ sơ điều tra Trần Cương cho cơ quan kiểm sát khởi tố. Viện Kiểm sát tối cao Trung Quốc đã quyết định bắt giam hình sự đối với nhân vật này với cáo buộc phạm tội nhận hối lộ.

{keywords}
Trần Cương khi còn là Phó thị trưởng Bắc Kinh.

Trần Cương sinh tháng 5/1966, quê ở Hồ Bắc, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 5/1988. Ông này có bằng thạc sỹ quy hoạch đô thị của Đại học Thanh Hoa, là kỹ sư cao cấp, Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 18.

Trần Cương từng giữ các chức vụ Bí thư đoàn Học viện Kiến trúc thuộc Đại học Thanh Hoa, Trợ lý thị trưởng rồi Chủ nhiệm Văn phòng quản lý đô thị Liễu Châu (Quảng Tây), Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban quy hoạch đô thị Bắc Kinh. Tháng 10/2007, Cương trở thành ủy viên, Phó thị trưởng Bắc Kinh phụ trách quy hoạch đô thị và xây dựng công trình phục vụ Thế vận hội.

Từ ngày 3/7/2012, Trần Cương là Ủy viên thường vụ thành ủy, Phó thị trưởng Bắc Kinh. Ngày 21/2/2017 ông ta thôi giữ chức Ủy viên thường vụ thành ủy và từ ngày 24/2 thôi giữ chức Phó thị trưởng Bắc Kinh.

Ngày 3/3/2017, Trần Cương được điều chuyển làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban xây dựng công trình dẫn nước từ miền Nam lên miền Bắc của Quốc Vụ viện. Từ tháng 4/2018, ông ta chuyển qua làm đảng ủy viên Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc (cấp Phó bộ).

Tháng 6/2019, Trần Cương bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Theo tạp chí Tài Tân, Trần Cương và cựu Thứ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Mã Kiến liên quan đến việc giúp thương gia Quách Văn Quý vay số tiền lớn, xây dựng trái phép rồi bỏ trốn sang Mỹ.

Ngày 11/7/2019, Trần Cương đã bị khai trừ đảng và công chức. Trần Cương được coi là “Hổ đầu tiên của năm 2019” bị hạ. Cho đến nay kết quả điều tra chưa được công bố chính thức, nhưng nhiều trang mạng đã tiết lộ những thông tin “động trời” về tội tham nhũng của ông ta.

Theo đó, Trần Cương bị phát hiện có 164,8 tỷ Nhân dân tệ tiền mặt, hơn 60 căn nhà, 20 tấn vàng. Ngoài ra, con trai của Trần Cương còn là chủ sở hữu của 207 căn nhà, nhiều siêu xe, một trực thăng và 1.923 món đồ cổ.

Ngay từ năm 2009, trên mạng đã xuất hiện bài viết tố cáo Trần Cương cấu kết với trùm địa ốc Lý Triệt để vơ vét, tham nhũng theo kiểu “quan thương câu kết”. Cương lợi dụng quyền hành trong tay để phê duyệt cấp đất, Lý Triệt dùng tiền rải đường mua chức, làm tổng quản kinh tế cho gia tộc. Đây là điển hình của nhóm lợi ích “quan thương câu kết” ở Bắc Kinh.

Năm 2016, Lý Triệt xếp thứ 35 trong số các trùm địa ốc giàu nhất Trung Quốc. Trần Cương đã thu xếp cho Lý Triệt di cư sang Canada rồi quay về đầu tư với tư cách thương gia Hoa kiều, tham gia thị trường bất động sản.

Trần Cương cũng thu xếp cho vợ di cư sang Canada. Vợ ông ta là người đứng ra nhận những khoản hối lộ lớn. Đáng chú ý, hồi 2008, người tiền nhiệm Lưu Chí Hoa đã bị tòa án Hoành Thủy, Hà Bắc kết án tử hình (hoãn thi hành 2 năm) vì tội nhận hối lộ.

Ngô Tuyết