Theo hãng thông tấn Reuters, nhiều cơ sở dạy học ở Afghanistan đã tạm ngưng hoạt động sau khi Mỹ rút quân và Taliban đánh chiếm được thủ đô Kabul. Song sau đó 3 tuần, một số học sinh, sinh viên đã có thể đi học trở lại, dù một số bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy Taliban đã áp đặt những thay đổi trong sắp xếp chỗ ngồi.

Trong số hình ảnh được gửi đến Reuters, có một số bức ảnh cho thấy một lớp học có đủ các sinh viên nam và nữ tại Đại học Avicenna, thủ đô Kabul. Trong đó, các nam sinh và nữ sinh phải ngồi 2 dãy bàn riêng biệt, và giữa các dãy bàn bị ngăn cách bởi các tấm rèm che màu xám. 

{keywords}
Lớp học phân chia nam nữ tại Đại học Avicenna ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Nhiều sinh viên ở Kabul, Kandahar và Herat phản ánh rằng, các nữ sinh được giảng dạy ở những không gian riêng biệt và chỉ được phép đi lại ở một số khu vực nhất định. Các nữ sinh phải mặc áo dài kín thân và đeo khăn trùm đầu.

"Tôi thực sự cảm thấy khó chịu khi bước vào lớp", Anjila, một nữ sinh 21 tuổi đang học ở Kabul, nói với Reuters. "Chúng tôi đang dần quay trở lại thời điểm cách đây 20 năm".

{keywords}
Lớp học phân chia nam nữ tại Đại học Avicenna ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Lần gần nhất Taliban nắm quyền điều hành Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001, trẻ em gái đều không được phép đến trường. Phụ nữ cũng bị cấm học đại học hoặc đi làm.

{keywords}
Lớp học phân chia nam nữ tại Đại học Avicenna ở thủ đô Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters

Taliban từng tuyên bố phụ nữ vẫn có thể tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội dựa theo luật Hồi giáo. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ ở Afghanistan đã biểu tình trong những tuần gần đây do lo sợ sẽ mất đi các quyền và tự do của mình.

Tuần trước, Abdul Baqi Haqqani, quyền Bộ trưởng Giáo dục bậc cao của chính quyền Taliban, cho biết phụ nữ vẫn có thể học đại học, nhưng chỉ được giảng dạy bởi các giảng viên nữ và phải ngồi tách biệt với các sinh viên nam.

>>> Cập nhật tình hình chiến sự ở Afghanistan

Việt Anh

Taliban cấm nam nữ học chung lớp

Taliban cấm nam nữ học chung lớp

Dưới chế độ Taliban, phụ nữ ở Afghanistan vẫn được phép theo học đại học một cách 'an toàn', song sẽ không được học chung lớp với các nam sinh.