Đêm 13/11, một vụ lở núi đã xảy ra ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, làm hơn 20 người thiệt mạng

Theo thông tin mới nhất, số người chết đã lên tới 21 người và còn 16 người đang mất tích.

Báo chí địa phương trước đó cho biết, vụ việc xảy ra vào lúc 22h50 đêm 13/11 tại thôn Lý Đông thuộc thị xã Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Sau hơn 1 ngày đêm tìm kiếm, cứu hộ, đến sáng 15/11 đã cứu được 17 người, xác định 16 người bị chết, 21 người còn bị vùi lấp.

{keywords}
Khẩn trương cứu hộ người bị nạn trong đêm

Nguyên nhân sự cố được xác định do mưa lớn mấy ngày liền khiến đất đá bị trượt xuống.

Tân Hoa xã cho biết, khoảng 300 ngàn mét khối đất đá đã ập xuống vùi lấp 27 ngôi nhà, làm 21 nhà khác bị ngập nước. Hơn 2.300 người, hơn 30 loại phương tiện máy móc, 33 xe cứu thương, 7 chó nghiệp vụ đã được khẩn cấp huy động cho công tác tìm kiếm cứu hộ.

300 người dân đã được di dời, 58 người mất nhà đã được bố trí nơi ở. Do đất đá trượt xuống chặn dòng chảy con sông nhỏ đã hình thành hồ nước khiến nhiều gia đình bị ngập.

Ngay trong đêm, lực lượng cứu hộ đã tập trung khơi thông dòng chảy và đắp con đê tạm để đề phòng ngập lụt.

Ngô Tuyết