Sputnik cho biết, một đám đông khoảng 300 người mới đây đã tụ tập bên ngoài bệnh viện thành phố Motozintla thuộc tỉnh Chiapas, Mexico đòi kiểm tra người thân có thật sự bị nhiễm Covid-19 hay không. Đám đông yêu cầu gặp giám đốc bệnh viện, cũng như đại diện chính quyền sở tại.

{keywords}
Đám đông đòi ‘giải cứu’ người nhiễm Covid-19 ra khỏi bệnh viện. Ảnh: Mexico News Daily

Cán bộ y tế tại bệnh viện đã buộc phải chặn lối vào, đồng thời gọi Lực lượng Vệ binh Mexico đến để đảm bảo an ninh trật tự.

Một người trong nhóm còn đăng bài lên mạng xã hội kêu gọi người dân rời nhà, ngừng tuân thủ ‘giãn cách xã hội’, bởi theo anh này virus Sars-CoV-2 không tồn tại. “Covid-19 là dối trá, chúng ta đừng để bị lừa”, tờ Mexico News Daily trích bài viết.

Số liệu từ Worldmeters tính tới sáng 7/5 cho thấy, Mexico đã có hơn 26.000 ca nhiễm và 2.507 ca tử vong do Covid-19. Tuy nhiên, BBC nhận định số ca mắc bệnh thực tế tại Mexico có thể cao gấp 4 lần, bởi nước này thiếu trầm trọng thiết bị xét nghiệm Covid-19.

Tuấn Trần