Những bức ảnh và video này dường như là loạt hình ảnh đầu tiên về chiến đấu cơ tàng hình J-20 của Trung Quốc được trang bị một tên lửa không đối không.

TIN BÀI KHÁC:


Xem clip:

Thông tin xuất hiện trên các trang mạng Trung Quốc cho thấy phi cơ J-20 số hiệu 2002 của họ đang bay lượn trên bầu trời với khoang vũ khí để mở.

 

Nội dung video cho thấy cách thức giá đặt tên lửa của J-20 cho phép cửa khoang vũ khí đóng lại khi tên lửa vẫn còn gắn trên giá, không giống các máy bay tàng hình Mỹ như F-22 Raptor. Kỹ thuật này có thể giúp giảm bớt tín hiệu radar của máy bay, giúp chiến đấu cơ này tàng hình tốt hơn.

 

Như vậy, 2 năm sau chuyến bay đầu tiên của J-20, phi cơ tàng hình này đã sẵn sàng tiến hành các thử nghiệm mang vũ khí. 

 

Thanh Hảo (Theo Foreign Policy)