Một kẻ mang dao đã đâm liên tiếp vào 3 binh sĩ đang tuần tra bên ngoài một trung tâm cộng đồng Do Thái ở Nice, miền nam nước Pháp.

TIN BÀI KHÁC:


BBC dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, các binh sĩ đều bị thương, còn hung thủ đã bị bắt. 

Thị trưởng Christian Estrosi của thành phố Nice nêu danh tính của đối tượng là Moussa Coulibaly, 30 tuổi, người gốc Mali. Ông cho biết thêm, các nhà chức trách cũng bắt giữ đối tượng thứ 2 có liên quan.

{keywords}
Một lính Pháp bên ngoài trung tâm cộng đồng Do Thái sau vụ tấn công. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Pháp, hung thủ đã bị Thổ Nhĩ Kỳ trục xuất hồi tuần trước và bị nghi ngờ khi trở về Pháp. 

Ba người lính bị tấn công khi họ đang bảo vệ một tòa nhà ở trung tâm Massena của thành phố, nơi có một trung tâm cộng đồng Do Thái và một đài phát thanh Do Thái.

Hung thủ di chuyển bằng xe điện nhưng không mua vé, rồi xuống xe khi bị nhân viên thu vé tiếp cận. Sau đó, hắn tấn công các binh sĩ, dâm một người vào má, một người vào chân và một người vào cằm.

Hung thủ định tẩu thoát nhưng đã bị một chủ cửa hiệu kết hợp với nhân viên xe điện và cảnh sát tuần tra gần đó bắt giữ.

Nước Pháp được đặt trong tình trạng báo động cao kể từ sau loạt vụ khủng bố ở Paris hồi tháng 1 với tổng cộng 17 người thiệt mạng vì 3 tay súng Hồi giáo.

Sau sự kiện rúng động này, Pháp triển khai 10.500 binh sĩ bên ngoài các khu nhạy cảm, trong đó có các trung tâm Do Thái và Hồi giáo cùng các tòa soạn báo chí.  

Thanh Hảo