Theo AP, Triều Tiên đe dọa sẽ hành động nếu cấm vận không được dỡ bỏ vào cuối năm 2019, và đồn đoán tập trung vào khả năng nước này thử tên lửa mới, có khả năng là tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể mang đầu đạn hạt nhân.

{keywords}
Mỹ tuyên bố theo dõi Triều Tiên chặt chẽ khi năm 2019 sắp hết. (Ảnh: AP)

Chủ tịch Kim Jong Un cảnh báo, "món quà Giáng sinh" mà nước này dành cho Mỹ phụ thuộc vào hành động từ phía Washington.

Hãng tin CBS cho biết, tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình ở bang Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump bông đùa với báo giới rằng rằng ông hy vọng Kim Jong Un sẽ tặng cho ông "món quà đẹp", chẳng hạn "một chiếc bình xinh xắn".  

Hôm 25/12, báo chí Hàn Quốc đưa tin các máy bay do thám của Mỹ đã bay lượn trên bầu trời nhiều khu vực thuộc bán đảo Triều Tiên.

Hồi đầu tháng 12, chính quyền Kim Jong Un đã tiến hành một vụ thử dường như là động cơ tên lửa tân tiến. Sự kiện đã làm dấy lên câu hỏi liệu có phải Bình Nhưỡng đã tăng cường chương trình vũ khí hạt nhân ngay sau khi đàm phán giữa ông Kim Jong Un và ông Trump đổ vỡ hồi đầu năm nay hay không. 

Thanh Hảo