Linh cữu Nelson Mandela đang được đưa qua các con phố của thủ đô Pretoria để tới tòa nhà Union Buildings, nơi thi thể ông sẽ được quàn trong ba ngày.

TIN BÀI LIÊN QUAN:


Một chiếc xe tang chở linh cữu của người anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Nelson Mandela, được phủ lá quốc kỳ Nam Phi và được dẫn đầu bởi một đoàn xe mô-tô, đã rời khỏi Bệnh viện quân đội số 1 tới tòa nhà Union Buildings vào khoảng 7h sáng nay (05:00 GMT).

Người dân Nam Phi đã đứng chật kín hai bên đường trên lộ trình mà đoàn xe tang đi qua để vinh danh người anh hùng của đất nước.

Các binh sỹ mặc đồng phục và đội mũ nồi đỏ cũng cầm cờ và đứng lẫn trong đám đông.

"Tôi chưa từng gặp Mandela, vì thế đây là cơ hội duy nhất và rất quan trọng để tôi thể hiện sự tôn kính ông. Tôi là người Nam Phi -Tôi phải ở đây," Vaughan Motshwene, 28 tuổi nói.

Linh cữu Mandela được đưa qua những công trình mang tính biểu tượng và gắn với cuộc đời ông như nhà tù trung tâm, nơi ông bị giam vào năm 1962 và Palace of Justice, nơi ông bị xét xử vào năm 1963-1964.

Sầm Hoa (Tổng hợp)