Tài liệu dài khoảng 400 trang do hội đồng chuyên gia Liên Hợp Quốc về Triều Tiên công bố hôm 11/3 cho biết, Bình Nhưỡng “đang tiếp tục thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an thông qua sự gia tăng mức độ lớn trong việc chuyển giao trái phép các sản phẩm dầu mỏ và than đá”.

{keywords}
Ảnh minh họa. Ảnh Leaprate.

Than là một trong những mặt hàng xuất khẩu giá trị nhất của Triều Tiên. Lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đặt ra giới hạn về lượng than đá mà Triều Tiên được phép xuất khẩu, đồng thời giới hạn lượng dầu và các sản phẩm năng lượng mà nước này được nhập.

Báo cáo trên cũng cáo buộc các ngân hàng và công ty bảo hiểm trên toàn thế giới đã “vô tình” tạo điều kiện và cung cấp “bảo hiểm cho các chuyến tàu liên quan đến việc vận chuyển các sản phẩm dầu khí bất hợp pháp ngày càng lớn hơn, và số lượng tàu chở than ngày càng tăng”.

Tuấn Trần