{keywords}
 

Theo AsiaOne, số liệu thống kê cho thấy, công chúng đã thực hiện 981.600 lượt thăm viếng các khu tưởng niệm online của các nghĩa trang Thượng Hải.

Trong khi đó, có khoảng 20.000 gia đình chọn mua các dịch vụ đại diện cho họ mà nhân viên nghĩa trang cung cấp, nhằm thể hiện lòng tôn kính với người đã khuất.

Theo ông Zeng Qun, phó cục trưởng Cục dân chính Thượng Hải, 54 nghĩa trang công của thành phố này đã cung cấp đủ phương tiện cho người dân để thăm mộ qua mạng trước thềm lễ Thanh Minh, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Lễ Thanh Minh, dịp để những thành viên trong gia đình tập trung thăm viếng mộ người thân đã khuất, năm nay rơi vào 4/4.

Theo ông Zeng, 41 nghĩa trang ở Thượng Hải đã tổ chức các lễ tưởng niệm online trong khi các nghĩa trang còn lại sẽ tổ chức các lễ tương tự vào đúng ngày 4/4.

Quan chức này nói thêm: “Chúng tôi hy vọng các dịch vụ trên sẽ tiếp tục hoạt động và khuyến khích mọi người thay đổi dần cách tưởng niệm về các thành viên quá cố trong gia đình”.

Lê Nguyễn