{keywords}
Binh sĩ Mỹ. (Ảnh: Military)

Theo The Hill, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã phê chuẩn việc điều quân trên. Các binh lính mới được điều động hiện đóng tại các căn cứ quân sự gần Washington chứ không ở trong nội đô, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cho biết.

Quan chức này nói thêm, các binh sĩ được đặt trong tình trạng cảnh báo cao, song không tham gia các chiến dịch của chính quyền dân sự.

Việc triển khai quân là diễn biến mới nhất khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách dập tắt các cuộc biểu tình đang diễn ra trên toàn nước Mỹ. Người đứng đầu Nhà Trắng dọa sẽ điều động quân đội nếu các thống đốc bang và lãnh đạo địa phương không cứng rắn hơn.

Biểu tình bùng phát sau khi một đoạn video được phát tán, trong đó ghi lại cảnh Floyd - một người Mỹ da đen, không vũ trang ở Minneapolis bị cảnh sát ghì cổ trong vài phút trong lúc bắt giữ và sau đó thiệt mạng vì ngạt thở.

Trước khi chết, Floyd đã cầu xin giúp đỡ và nói không thể thở được lúc bị cảnh sát khống chế.

Hoài Linh