Theo báo cáo OpenTheBooks công bố trong tháng 3, vào tháng 9/2018 Lầu Năm Góc đã dành 2,3 triệu USD để mua các loại cua và 2,3 triệu USD dành cho tôm hùm.

{keywords}
Ảnh: AP

Hãng thông tấn Nga Sputnik cho biết hiện tượng này không phải là mới mẻ tại Mỹ, bởi vào tháng cuối của tài khóa, các cơ quan công quyền quốc gia này thường chi tiêu triệt để số tiền còn lại trong ngân sách thường niên.

Nếu không làm như vậy, các cơ quan này lo ngại rằng Quốc hội trong năm sau sẽ thông qua khoản ngân sách ít hơn phân bổ cho họ. Ngoài việc chi mạnh tay cho tôm hùm, các cơ quan công quyền Mỹ còn dùng ngân sách để mua những mặt hàng đắt đỏ như điện thoại iPhone của Apple, nhạc cụ, đồ sứ…

Người sử dụng mạng xã hội tại Mỹ đang rất bất bình trước thông tin này. Lầu Năm Góc và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin của OpenTheBooks.

Theo Báo Tin tức