Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã hồi đáp đề nghị đàm phán của Tổng thống Mỹ Barack Obama bằng cách gửi một lá thư bí mật cho người đứng đầu Nhà Trắng, tờ Wall Street Journal đưa tin.

TIN BÀI KHÁC

Dẫn lời một nhà ngoại giao Iran, báo trên cho hay, ông Ali Khamenei đã viết thư gửi Tổng thống Mỹ Obama trong những tuần gần đây để hồi đáp lá thư nhận được từ tháng 10/2014.

{keywords}
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Thư của Tổng thống Mỹ gợi ý Iran và Mỹ hợp tác chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo nếu đạt được thỏa thuận hạt nhân, WSJ cho hay.

Nhà ngoại giao Iran cho hay, lá thư của ông Khamenei đầy những lời lẽ tôn trọng nhưng mập mờ.

Hiện cả Nhà Trắng và phái bộ Iran tại LHQ đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Trong tuần này ông Khamenei cho biết, sẽ chấp thuận một thỏa hiệp trong các cuộc thương thuyết hạt nhân đồng thời đưa ra những biện hộ mạnh mẽ nhất về quyết định sẽ đàm phán với phương Tây của Tổng thống Hassan Rouhani, một chinh sách bị những nhân vật theo đường lối cứng rắn ở Iran phản đối.

Hội đàm hạt nhân giữa Iran với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức diễn ra nhằm đi tới một thỏa thuận sẽ xoa dịu lo ngại của phương Tây về việc Tehran tiếp tục theo đuổi một chương trình vũ khí hạt nhân bí mật, và dỡ bỏ trừng phạt đang đè nặng kinh tế Iran.

Các nhà thương thuyết đã ấn định 30/6 là hạn chót phải đạt được thỏa thuận. Giới chức phương Tây cho hay, họ cố thống nhất về các điều khoản của một thỏa thuận như vậy vào tháng 3 tới.

  • Hoài Linh