Hôm 9/7, bà Lam thừa nhận rằng quá trình thông qua đạo luật đã “thất bại hoàn toàn”, và nói rằng “không có kế hoạch nào” cho việc tái khởi động các cuộc tranh luận về dự luật.

“Ngày 18/6, tôi đã gửi lời xin lỗi chân thành nhất”, bà nói. “Nguyên nhân dẫn đến những phẫn nộ này là do chính quyền. Vẫn còn tồn tại những nghi ngờ về việc liệu chính quyền có tái khởi động dự thảo luật hay không. Không có kế hoạch nào cho việc đó. Dự luật đã chết rồi”.

{keywords}
Bà Carrie Lam phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 9/7

Những người biểu tình yêu cầu rút hoàn toàn dự luật. Điều này có nghĩa là nhiều khả năng phát biểu trên của bà Lam sẽ là không đủ để ngăn lại những cuộc biểu tình quy mô lớn, vốn đã làm gián đoạn các hoạt động của đặc khu này trong nhiều tuần qua.

Một vài trong số các cuộc biểu tình đã dẫn đến bạo lực. Hôm 1/7, hàng trăm người biểu tình đã xông vào trụ sở cơ quan lập pháp, phá hoại và chiếm đóng tòa nhà này trong nhiều giờ, trước khi rút lui dưới sự điều hành của cảnh sát.

Anh Thư