Cùng với 1 triệu Baht tiền thưởng của cảnh sát, người cung cấp thông tin kẻ đánh bom Bangkok sẽ được nhận thêm 2 triệu Baht từ lãnh đạo Phe áo đỏ.

TIN BÀI LIÊN QUAN

Bangkok Post đưa tin, một lãnh đạp Phe áo đỏ đã treo thưởng 2 triệu Baht – tương đương với gần 80.000 USD, thêm vào với khoản tiền thưởng 1 triệu Baht (gần 40.000 USD) của Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho người cung cấp thông tin hữu ích, giúp bắt kẻ đánh bom đền Erawan tại Bangkok.

{keywords}
Bản phác thảo chân dung kẻ đánh bom Bangkok. (Ảnh: Bangkok Post)

Khoản tiền thưởng này được đưa ra bởi ông Somwang Assarasee, một trong những lãnh đạo trụ cột của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), đồng thời là cựu thư ký của Thứ trưởng Bộ Thương mại Nattawut Saikuar (cũng là một lãnh đạo UDD). Ông Somwang cũng sở hữu một công ty thiết bị điện tử khá lớn.

Lãnh đạo phe áo đỏ cho biết vụ đánh bom tại Bangkok đã làm tổn thương nghiêm trọng đến Thái Lan. Do đó, ông muốn tặng thêm 2 triệu cho bất cứ ai có thể cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ kẻ ném bom hoặc chủ mưu của vụ việc.

Ông Somwang cho biết sẽ tự tay trao 2 triệu Baht người cung cấp thông tin.

Lan Phương