Những tấm ảnh chụp trước và sau khi nhậm chức cho thấy việc lãnh đạo đất nước khiến các Tổng thống Mỹ già nhanh hơn bình thường nhiều lần.

Dù một số bác sĩ cho rằng, Tổng thống Obama là "nạn nhân mới nhất" của quá trình lão hóa nhanh do căng thẳng công việc, song một số chuyên gia khác lại khẳng định đó là quá trình lão hóa tự nhiên.

Một số nghiên cứu khác, gồm cả một phân tích toàn diện có từ những năm 1700 cho thấy, làm Tổng thống có thể lấy đi vài năm trong cuộc đời của một người.

Phân tích "tháng 12" của trường y tế Harvard cho thấy, trung bình Tổng thống thường sống không lâu bằng những ứng viên mà họ đã đánh bại. Cụ thể là ngắn hơn 3 năm.

{keywords}

Ảnh ông Obama tuyên thệ nhậm chức vào 20/1/2009

{keywords} Và tại phiên bế mạc cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia hồi tháng 12/2015{keywords}

Ảnh chụp ông George W. Bush ngay sau cuộc bầu cử năm 2000

{keywords} Và tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng 9 năm sau đó{keywords}

Bill Clinton và vợ vài ngày trước khi đắc cử Tổng thống năm 1993 và ảnh chụp trong một cuộc họp báo giữa kỳ vào tháng 10/2000 {keywords}

 

{keywords}

Tháng 10/1988 khi George H. W. Bush còn là phó Tổng thống và ảnh chụp vào tháng 6/1992, vài tháng sau khi thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống.

{keywords}{keywords}

Ronald Reagan và vợ chào người hâm mộ tại lễ nhậm chức Tổng thống đầu tiên vào tháng 1/1981 và ảnh chụp tháng 1/1989 sau 8 năm làm Tổng thống.

{keywords}

 

{keywords}

Jimmy Carter trong ngày bầu cử hồi tháng 11/1976 và lúc có bài diễn văn chào tạm biệt vào tháng 1/1981

{keywords}

 

{keywords}

Tổng thống Richard Nixon họp báo tại Nhà Trắng vài tuần sau khi đắc cử năm 1969 và ảnh chụp ngày cuối cùng trên cương vị Tổng thống.

{keywords} 

Hoài Linh