Những hình ảnh từ hiện trường cho thấy, tòa nhà chìm trong biển khói dày đặc khi các xe cứu hỏa đến hiện trường.

China Daily đưa tin, vụ nổ xảy ra vào lúc 7h12 sáng ngày 31/3 (giờ địa phương) tại sân của công ty Công nghệ Waffer Côn Sơn tại thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Nguyên nhân được cho là do container chứa kim loại phế thải phát nổ và đám cháy nhanh chóng lan ra quanh nhà máy.

Giới chức địa phương xác nhận, 7 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương. Hàng trăm công nhân nhà máy cũng như cư dân sống gần đó đều được sơ tán.

{keywords}
Công ty Công nghệ Waffer Côn Sơn. (Ảnh: China Daily)

Đây là vụ tai nạn nhà xưởng gây thương vong lớn thứ hai tại Trung Quốc trong tháng này. Trước đó, vào hôm 21/3, một vụ nổ tại một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu tại thành phố Diêm Thành khiến 78 người thiệt mạng.

Hai bi kịch trên đều xảy ra tại tỉnh Giang Tô. Vụ nổ tại Diêm Thành đã khiến các nhà chức trách tăng cường các quy định về xử lý và cất giữ các hóa chất nguy hiểm.

Sầm Hoa