{keywords}
 

Dữ liệu thống kê của Đại học Florida cho thấy, đã có 3.001.017 lá phiếu bầu sớm, chiếm khoảng 38,8% số cử tri đăng ký đi bầu trên toàn bang Georgia và cao hơn nhiều so với tổng số 2,1 triệu cử tri đi bầu trong cuộc đua vào Thượng viện năm 2008.

Điều này ám chỉ các cử tri năm nay đặc biệt quan tâm đến cuộc tái đấu giữa hai Thượng nghị sỹ Cộng hòa đương nhiệm David Perdue và Kelly Loeffler trước các đối thủ Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock.

Theo Reuters, nếu các chính khách cùng đảng Cộng hòa của đương kim Tổng thống Donald Trump thắng một hoặc cả 2 ghế thượng nghị sĩ đại diện bang Georgia, họ sẽ vẫn duy trì được đa số ghế tại Thượng viện và có khả năng ngăn chặn phần lớn chương trình nghị sự của lãnh đạo Nhà Trắng tương lai Joe Biden.

Ngược lại, nếu các chính khách cùng đảng Dân chủ của ông Biden thắng cả 2 ghế, hai đảng sẽ chia đều quyền kiểm soát Thượng viện với tỉ lệ 50 - 50, mang tới thêm lợi thế cho bộ đôi Biden và "phó tướng" Kamala Harris trước lễ tuyên thệ nhậm chức của họ vào ngày 20/1.

Cuộc bầu cử nước rút hay còn gọi là cuộc tái đấu vòng 2 ở Georgia được tổ chức sau khi không ứng viên thượng nghị sĩ nào giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ của cử tri trong ngày tổng tuyển cử 3/11 năm ngoái.

Tuấn Anh 

Ông Trump quyết không nhận thua, kiện đòi hủy kết quả bầu cử ở Georgia

Ông Trump quyết không nhận thua, kiện đòi hủy kết quả bầu cử ở Georgia

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vừa gửi đơn kiện lên tòa án bang Georgia để đòi vô hiệu hóa kết quả tổng tuyển cử 2020 tại đây.

Ông Trump chịu 'cú sốc' mới, Georgia tái xác nhận ông Biden thắng

Ông Trump chịu 'cú sốc' mới, Georgia tái xác nhận ông Biden thắng

Ngoại trưởng bang Georgia Brad Raffensperger đã xác nhận lại kết quả bầu cử Tổng thống ngày 3/11 sau khi bang này hoàn tất việc tái kiểm phiếu.