{keywords}
 

Four Seasons Barrier Reef, ra đời năm 1988, là khách sạn nổi đầu tiên trên thế giới, có 7 tầng, với 200 phòng, một câu lạc bộ, các quán bar, sân tennis. Ban đầu, khách sạn nổi này thả neo ở rạn san hô Great Barrier, cách bờ biển Australia khoảng 64km. 

Tuy nhiên, sau một năm hoạt động, nó được bán cho một công ty của Việt Nam và được chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh, thả neo ở sông Sài Gòn.

{keywords}
 

Từ năm 1989, khách sạn nổi này trở thành một câu lạc bộ nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau này, do công ty chủ quản gặp khó khăn về tài chính, nó được bán cho Hyundai Asan của Hàn Quốc năm 1997.

{keywords}
Khách sạn nổi từng neo trên sông Sài Gòn

Theo Daily Mail, công ty Hyundai Asan, một chi nhánh của tập đoàn Hyundai, chịu trách nhiệm về khu nghỉ mát núi Kim Cương ở Triều Tiên. Dưới sự quản lý của Hyundai Asan, khách sạn được đổi tên là Haegumgang và được neo ở một cảng thuộc khu nghỉ. Khách sạn được coi là biểu tượng của sự hợp tác liên Triều, nơi hàng trăm nghìn người Hàn Quốc có thể tới thăm.

{keywords}
 

Tuy nhiên, năm 2008, các tour du lịch của Hàn Quốc tới khu nghỉ núi Kim Cương bị ngừng lại.

Hôm 23/10, truyền thông Triều Tiên cho biết, tất cả các khách sạn Hàn Quốc tại khu nghỉ núi Kim Cương sẽ bị phá huỷ vì tồi tàn.

Hoài Linh