KCNA sáng nay (8/6) đưa tin, tại cuộc họp kéo dài 2 ngày, các đại biểu tham dự đã thảo luận "nhiều vấn đề then chốt phát sinh trong quá trình thúc đẩy phát triển nền kinh tế tự cung tự cấp của đất nước và cải thiện mức sống của người dân".

Tình hình liên Triều và đối ngoại không nằm trong nghị trình.

{keywords}
Ông Kim Jong Un tại cuộc họp. (Ảnh: KCNA/Reuters)

Hãng thông tấn Triều Tiên cho biết thêm, Chủ tịch Kim Jong Un "nhấn mạnh sự cần thiết phải ưu tiên hàng đầu cho nâng cao năng lực sản xuất phân bón". Việc xây dựng nhà ở cũng được trú trọng như một cách cải thiện tiêu chuẩn sống cho người dân Triều Tiên.

{keywords}
Các đại biểu tham dự cuộc họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Kim Jong Un. (Ảnh: KCNA/Reuters)

"Chỉ ra chi tiết các vấn đề phải được giải quyết khẩn cấp nhằm đảm bảo điều kiện sống của người dân trong thành phố, Nhà lãnh đạo Tối cao yêu cầu phải áp dụng các biện pháp nhà nước mạnh mẽ, trong đó có xây dựng nhà ở", KCNA viết.

Thanh Hảo